Dịch thuật: Danh tướng kháng Kim Nhạc Phi

 

DANH TƯỚNG KHÁNG KIM NHẠC PHI

          Nhạc Phi 岳飞tự Bằng Cử 鹏举, cho nên cũng được gọi là Nhạc Bằng Cử 岳鹏举, tổ tịch huyện Thang Âm 汤阴 Hà Nam 河南, là vị anh hùng dân tộc nổi tiếng thời cổ Trung Quốc, việc ông kháng cự lại nước Kim xâm lược, ai cũng biết từ rất sớm, câu chuyện tinh trung báo quốc chính là kể về sự tích của ông.

          Nhạc Phi 岳飞sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện Thang Âm 汤阴Tương Châu 相州 (nay là huyện Thang Âm 汤阴 Hà Nam 河南), lúc còn nhỏ đã theo cha mẹ ra ruộng cày cấy. Nhạc Phi tính tình cương trực, khoan hậu sâu sắc, siêng năng ham học, khổ luyện thành công. Ông còn đặc biệt thích đọc “Tả thị xuân thu truyện” 左氏春秋传và binh pháp, mỗi khi đọc thường đọc suốt đêm.

          Năm Nhạc Phi 20 tuổi, ứng lời chiêu mộ nhập ngũ. Trong chiến đấu nhiều lần lập được kì công. Qua mấy năm, ông làm bộ tướng dưới trướng lão tướng Tông Trạch 宗泽, Tông Trạch rất coi trọng ông.

          Nhạc gia quân 岳家军mà Nhạc Phi thống lĩnh kĩ luật vô cùng nghiêm khắc, nếu ai đụng đến một ngọn cỏ một cành cây của bách tính, lập tức sẽ bị xử tử. Về sau họ hành quân mỗi khi đến một thôn trấn nào, cho dù bách tĩnh chủ động mở cửa mời ở lại qua đêm, họ cũng không ái dám vào. Lúc đánh trận, toàn quân sĩ khí dâng cao, dũng mãnh tiến tới. Quân địch gặp phải Nhạc gia quân, nếu không tan rã thì cũng đầu hàng. Tướng sĩ quân Kim thấy Nhạc gia quân, không ai là không sợ. Tống Cao Tông 宋高宗cũng đích thân viết bốn chữ “Tinh trung báo quốc” 精忠报国, đồng thời làm ra một lá cờ ban tặng Nhạc Phi.

          Sau khi Tông Trạch mất, Nhạc Phi theo sự chỉ huy của Đông kinh Lưu thủ Đỗ Sung 杜充. Quân Kim đại cử tấn công, Đỗ Sung đào thoát đến Kiến Khang 建康; tướng Kim là Ngột Truật 兀朮công đánh Kiến Khang, Đỗ Sung đầu hàng quân Kim. Tướng sĩ dưới trướng Đỗ Sung đều tan hàng, chỉ có đội ngũ của Nhạc Phi vẫn kiên trì chiến đấu vùng phụ cận Kiến Khang. Về sau Nhạc Phi nhân lúc Ngột Truật lui về phương bắc, đã phối hợp cùng Hàn Thế Trung 韩世忠đánh bại Ngột Truật.

          Nhạc Phi từng liên tục dâng biểu, thỉnh cầu xuất sư bắc phạt, nhưng đều bị Tống Cao Tông Tông và bọn Tần Cối 秦桧chủ trương nghị hoà nên không có kết quả. Năm 1138, nước Kim phái sứ giả nghị hoà, Nhạc Phi ra sức ngăn cản, nhưng vào năm sau Tống Kim vẫn nghị hoà. Tống hướng đến Kim xưng thần, hàng năm tiến cống 25 vạn lượng bạc, 25 vạn tấm lụa; Kim trả vùng Hà Nam 河南, đó chính là “Thiệu Hưng hoà nghị” 绍兴和议nổi tiếng trong lịch sử.

          Năm 1140, triều Kim xé hoà ước, phát động đội quân tinh nhuệ do Ngột Truật làm thống soái, đại cử tấn công Nam Tống. Chưa đến một tháng, đất đai của Nam Tống bị quân Kim chiếm lấy. Vương triều Nam Tống đối mặt với nguy cơ diệt vong, Tống Cao Tông lúc này không thể không xuống chiếu, yêu cầu quân Tống các lộ kháng cự.

          Nhạc Phi lập tức điều binh khiển tướng, dẫn quân tiến lên phía bắc, áp sát trung nguyên. Tại Yển Thành 郾城Hà Nam 河南, đại phá “thiết phù đồ” 铁浮图và “quải tử mã” 拐子马của Ngột Truật, quân Kim toàn tuyến tan rã. Sau đó, lại thừa thắng tiến quân đến trấn Chu Tiên 朱仙, dùng mãnh tướng dẫn 500 kị binh Bối Ngôi quân 背嵬军xuất kích, đoạt thắng lợi lớn. Tin chiến thắng ở Chu Tiên càng tăng cường quyết tâm thừa thắng vượt sông tiến lên thu phục Hà Bắc 河北, ông lại dâng thư, yêu cầu thâm nhập vùng đất quân địch, lấy lại cương giới cũ, rửa nỗi nhục sơn hà bị chiếm.

          Tống Cao Tông cùng bọn Tần Cối không dám tái chiến, chỉ trong một ngày mà đã phát xuất 12 đạo chiếu thư, giục Nhạc Phi ban sư. Không biết phải làm sao, Nhạc Phi đành hạ lệnh triệt quân.

          Nhạc Phi sau khi về đến Lâm An 临安 (nay là Hàng Châu 杭州Chiết Giang 浙江), binh quyền bị đoạt. Tháng 7 năm 1141, Tần Cối xúi Hữu gián nghị đại phu Vạn Hầu Trác 万侯桌tra hỏi đầu tiên, dâng thư chỉ trích Nhạc Phi ngạo mạn và không tuân theo mệnh lệnh của hoàng đế. Tháng 8, Nhạc Phi bị miễn chức Xu mật phó sứ, đổi nhậm nhàn chức Vạn thọ quan sứ. Tần Cối lại xúi Phó thống chế dưới trước Nhạc Phi là Vương Tuấn 王俊ra mặt vu cáo, nói rằng bộ tướng của Nhạc Phi là Trương Hiến 张宪chuẩn bị mưu phản. Tháng 10, cho rằng án Trương Hiến “mưu phản liên quan đến Nhạc Phi, bắt đem về quy án, ban chiếu thấm vấn”, bắt Nhạc Phi và con là Nhạc Vân 岳云giam vào ngục. Tháng 12, Triệu Cấu 赵构 (tức Tống Cao Tông) hạ chỉ: “ban cái chết cho Nhạc Phi, Trương Hiến, Nhạc Vân, dựa theo quân pháp thi hành.”

          Ngày hôm đó, quan chấp pháp của Đại lí tự tuân chỉ xử quyết cuối cùng, bức cung Nhạc Phi cho lăn dấu tay. Nhạc Phi một đời quang minh lỗi lạc, trên tờ cung trạng viết 8 chữ:

Thiên nhật chiêu chiêu, thiên nhật chiêu chiêu.

天日昭昭, 天日昭昭

(Trời cao soi rõ, trời cao soi rõ)

rồi uống rượu độc thân vong, năm đó Nhạc Phi chỉ mới 39 tuổi. 

                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 07/02/2025

Nguyên tác Trung văn

KHÁNG KIM DANH TƯỚNG NHẠC PHI

抗金名将岳飞

Trong quyển

TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CỐ SỰ (tập 6)

中国历史故事

Biên soạn: Sơ Dương Tả Tả 初阳姐姐

Trường Xuân: Cát Lâm văn sử xuất bản xã, 2015

Previous Post Next Post