Dịch thuật: Mê đồ tri phản

 

MÊ ĐỒ TRI PHẢN 

          Trần Bá Chi 陈伯之là Thứ sử Giang Châu 江州 (nay là Nam Xương 南昌) của nhà Tề thời Nam Triều. Khi Lương Vũ Đế Tiêu Diễn 梁武帝萧衍khởi binh đánh Tề, ông từng đánh lại Tiêu Diễn. Về sau, Trần Bá Chi đầu hàng Tiêu Diễn, vẫn làm Thứ sử Giang Châu.

          Thiên Giám 天监nguyên niên chính là năm 502, Trần Bá Chi khởi binh phản Lương, nhưng đại bại, sau khi bại đã đào thoát đến nhà Bắc Nguỵ, Tuyên Vũ Đế 宣武帝nhà Nguỵ bái ông làm Bình Nam Tướng quân 平南将军, Đô đốc Hoài Nam chư quân sự 都督淮南诸军事.

          Mùa đông năm Thiên Giám thứ 4, Lương Vũ Đế sai em là Lâm Xuyên Vương Tiêu Hoành 临川王萧宏, dẫn binh bắc phạt. Trần Bá Chi đem trọng binh giữ Thọ Dương 寿阳, đối đầu với quân Lương. Tiêu Hoành sai Khâu Trì 丘迟 người coi việc văn thư, lấy danh nghĩa riêng viết thư cho Trần Bá Chi.

          Trong thư khuyên Trần Bá Chi trở về nẻo chính. Trước tiên trách ông vong ơn phụ nghĩa, đầu hàng kẻ địch, tiếp đó, trình bày rõ lập trường khoan dung quảng đại của nhà Lương, cuối cùng, phân tích thế lực hai bên, chỉ ra chỉ có quay trở về nẻo chính mới là con đường duy nhất. Cuối thư nói rằng:

Mê đồ tri phản, tài thị trị đắc tán hử đích.

迷途知返, 才是值得赞许的

(Trên con đường mê biết quay trở về, đó mới là người đáng được ca ngợi)

          Trần Bá Chi sau khi đọc qua, đã dẫn 8000 quân sĩ trở về triều Lương.

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                            Quy Nhơn 27/8/2024

Nguồn

HOÀNG TRIỀU ĐIỂN CỐ KỈ VĂN

皇朝典故纪闻

Tác giả: Hướng Tư 向斯

Bắc Kinh: Trung Quốc văn sử xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post